Kết quả tìm kiếm cho "thế kỷ XXI"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 196
Năm 1959, nhà thơ Tế Hanh từng đau đáu nỗi niềm về chia cắt đất nước: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện với sông Hiền Lương). Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong thế kỷ XX, mang về ngày thống nhất như ý nguyện của triệu người dân Việt.
Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Mùa Xuân Ất Tỵ năm 2025 đánh dấu mùa Xuân thứ 95 trên hành trình xây dựng và phát triển của Đảng, cũng là giai đoạn bản lề để đất nước bước vào một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Làng nghề gạch gốm Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển, thời kỳ hoàng kim từ giữa thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI. Hiện nay, Mang Thít vẫn được xem là cái nôi sản xuất gạch ngói lớn nhất khu vực ĐBSCL với hàng ngàn miệng lò. Nhân dịp Festival Gạch Gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I/2024, ghé thăm mới thấy sự vang dội của nơi đây một thời.
Tổ chức UNICEF Việt Nam phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang tổ chức Cuộc thi “Tinkering with Tech - Khám phá công nghệ” sử dụng micro:bit dành cho 11 trường THCS trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi thử thách để học sinh ứng dụng mạch micro:bit và lập trình trong giải quyết vấn đề liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững.
Ngày 24/12/2024, tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và chọn Việt Nam là địa điểm tổ chức Lễ ký Công ước. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí.
Sáng 21/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng lần thứ XIII năm 2024.
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029 đã khai mạc trọng thể sáng 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội.
Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được triển khai gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, làm cho nội bộ thật sự đoàn kết, thống nhất.
Ngày 16/9, Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) phối hợp Học viện Chính trị khu vực IV (Học viện Chính trị Quốc gia) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ngày 13/9, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp Học viện Chính trị Khu vực IV tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cấp ủy dự kiến tái cử và quy hoạch cấp ủy TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2025 – 2030).
Sáng 10/9, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) phối hợp Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cấp ủy dự kiến tái cử và quy hoạch cấp ủy TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đến dự có tiến sĩ Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lâm Quang Thi.